Ấn Độ mua 8 tàu đổ bộ

02/10/2011 00:22 GMT+7

Hải quân Ấn Độ vừa ký hợp đồng trị giá 450 triệu USD để mua 8 tàu đổ bộ được đóng tại xưởng GRSE ở thành phố Kolkata, theo The Times of India ngày 1.10.

Tờ báo dẫn một số nguồn tin cho hay, 8 tàu này được hoàn thiện trong thời gian từ 4 - 5 năm tới và có thể sẽ neo đậu tại quần đảo Andaman và Nicobar. Một quan chức cấp cao của Ấn Độ cho biết: “Chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao sau 35 tháng”.

Ngoài ra, New Delhi cũng đang xúc tiến một kế hoạch khác để mua 4 tàu đổ bộ khổng lồ, đủ sức chứa tàu nhỏ, với tổng trị giá lên đến hơn 3 tỉ USD. Hai kế hoạch này sẽ giúp Ấn Độ tăng cường khả năng đổ bộ, nhanh chóng tiếp cận bảo vệ các khu vực sát biển và các vùng đảo của nước này. Đây là những phần quan trọng trong các chương trình phát triển hải quân có tổng giá trị khoảng 60 tỉ USD mà New Delhi đang theo đuổi đến năm 2018.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.