Xếp hàng chờ bán củ mì tươi

01/10/2011 17:18 GMT+7

(TNO) Suốt hơn 10 ngày qua, tại Nhà máy sản xuất tinh bột mì Tịnh Phong thuộc Công ty CP nông sản thực phẩm (NSTP) Quảng Ngãi, đóng tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), ngày nào cũng có hàng trăm xe tải chở hàng ngàn tấn củ mì tươi đứng chật kín trước cổng chờ bán sản phẩm.

Không còn chỗ đậu xe trước cổng, nhiều lái xe chở mì đành “tá túc” vào các cây xăng hoặc trạm y tế xã nằm gần đó.

 
Các xe chở mì nằm “tá túc” tại trạm y tế xã hay các cây xăng gần nhà máy

Bà Nguyễn Thị Sương ở thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, cho biết gia đình bà thu hoạch được khoảng 10 tấn củ mì tươi nhưng xếp hàng chờ đã 6 ngày vẫn chưa bán được nên lượng củ mì bị hư thối lên đến 40-50%. Quá ngán ngẩm cảnh “ăn dầm, nằm dề” chờ đợi, bà Sương đành “bán đổ, bán tháo” cho tư thương lấy lại ít vốn.

Ông Phạm Đình Tiến (cũng ở thị trấn Sơn Tịnh) than thở: “Làm ra được cân mì đã khổ, giờ đi bán càng khổ hơn. Chờ đợi suốt 3 ngày rồi mà xe mì vẫn còn nằm ngoài cổng. Mì bắt đầu hư hỏng, có bán được cũng bị lỗ vốn nặng”.

 
Nhiều nông dân chờ đợi nhiều ngày vẫn chưa bán được mì

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Trần Ngọc Hải, Giám đốc nhà máy, cho biết do nhiều diện tích mì ở các vùng trũng bị ngập úng, sợ bị thối nên nông dân khai thác ồ ạt khiến nhà máy mặc dù đã tăng công suất chế biến từ 700 lên 800 tấn/ngày nhưng vẫn không thể nào thu mua hết lượng củ mì dồn về nên xảy ra tình trạng ứ đọng.

Được biết, Nhà máy chế biến tinh bột mì Sơn Hải (Công ty CP NSTP Quảng Ngãi) đóng tại xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) cũng xảy ra tình trạng tương tự.

 
Xe chở mì đứng chật kín trước cổng Nhà máy sản xuất tinh bột mì Tịnh Phong

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.