Chè trôi nước cung đình

01/10/2011 16:57 GMT+7

Chè là món ngọt Việt Nam. Tùy phong thổ, khí hậu mỗi vùng mà nguồn thực phẩm rất phong phú đa dạng. Người Huế đã nấu 36 món chè với đủ hương vị khác nhau. Với món chè trôi nước thuở xa xưa trong lễ hội Đền Hát Môn, người Huế tiếp nối với kiểu riêng của mình, tạo món tráng miệng cung đình vừa cao sang vừa độc đáo.

Để có 10 chén chè, ta cần: 250g bột nếp xay, 200g tôm, 1 củ gừng nhỏ, 200g đường phèn, 30g mè trắng.

Việc chế biến đòi hỏi sự tinh tế. Chọn giống tôm rằn tươi rói, luộc tôm chín lột nõn, giã tơi, chấy khô với chút nước mắm ngon. Sợi tôm tơi, có vị mằn mặn, màu đỏ thắm.

Đãi sạch gạo nếp, ngâm nở rồi xay mịn, làm ráo hết nước. Bóp tơi, nhồi với ít nước ấm đến  nhuyễn, rờ không dính tay. Vo dung dài, ngắt viên tròn như trái quất, nắn dẹt, cho nhân tôm chấy vào, vo tròn lại.

Nấu nước sôi luộc bột có màu trong, nổi lên, vớt ngâm nước, rồi cho trở lại xoong nước đường  sôi nhẹ một lúc, thêm ít sợi gừng vào.

Múc vào chén sứ ký kiểu hoặc chén nội phủ, rắc mặt ít mè trắng rang. Dùng nóng.

Cầm chén chè trên tay, nhìn những viên bột tròn đều, mọng mướt, nước trong sanh sánh, xâm xấp. Cắn miếng nhỏ, vỏ bột dẻo, nhân thấm vị, dậy hương thơm. Cái ngòn ngọt, mằn mặn pha chút cay cay của gừng tạo nên hương vị độc đáo mà hiếm có món ngọt nào có được. Thế mới biết miếng ngon của vua chúa ngày xưa!

Hoàng Thị Như Huy
(Nghệ nhân Dân gian Việt Nam)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.