Hà Nội: thêm cây cổ thụ đè xe hơi, xe máy

30/09/2011 18:29 GMT+7

(TNO) Khoảng 3 giờ chiều nay 30.9, một cây bồ đề trước số nhà 27 phố Hòa Mã (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị gió to đốn ngã đè lên 1 ô tô 7 chỗ và làm hư hỏng nặng 2 chiếc xe máy.

Nguyên nhân, do mưa kéo dài nhiều ngày trước làm đất bở, tán cây bồ đề nặng do năm nay chưa được cắt tỉa, cộng với mưa to gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5 nên làm cây đổ ngã.

Theo những người chứng kiến, đang lúc mưa to gió lớn, cây bồ đề nghiêng ngả rồi bất ngờ bật gốc đổ chắn ngang đường.

Một chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Nissan đỗ bên đường, không có người bên trong bị tán cây đổ xuống phủ kín làm biến dạng phần nóc.

Trong khi đó, 2 chiếc xe máy Honda mang BKS 29N3 - 5116 và 29K3 - 3234 dựng dưới gốc bị thân cây đè làm nổ lốp và hư hỏng nặng. Rất may, do lúc này trời mưa, ít người qua lại nên không có thương vong.

Không lâu sau khi cây đổ, công ty Công viên cây xanh đã nhanh chóng có mặt dọn dẹp thông đường.

Mặc dù trước đó, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc công ty TNHH nhà nước một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, năm nào cũng triển khai cắt tỉa cành cây trước mùa mưa bão. Nhưng gần đây, trên địa bàn Hà Nội vẫn xảy ra nhiều vụ cây đổ chắn ngang đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt trong những lúc mưa bão như hiện nay.


Cây bồ đề đổ ngang trước số nhà 27 phố Hòa Mã chiều nay


Cây đổ đè lên một chiếc xe hơi 7 chỗ hiệu Nissan đỗ bên đường…




… và làm hư hỏng 2 xe máy hiệu Honda dựng dưới gốc


Giao thông trên phố Hòa Mã bị ngưng trệ sau khi cây bồ đề đổ chắn ngang đường


Cây bồ đề rễ chùm bị bật gốc do gió to


Cây bồ đề cổ thụ bị gió quật đổ trên phố Hòa Mã chiều nay 

Tin, ảnh: Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.