Bão số 5 đổ bộ, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái

30/09/2011 17:02 GMT+7

(TNO) Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư vừa kết thúc, ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư - cho biết, khoảng 16 giờ chiều nay 30.9, bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền nước ta.

>> Hải Phòng: Khẩn trương di dân tránh bão
>> Bão số 5 đổ bộ vào đất liền
>>
Bão số 5 áp sát Quảng Ninh - Nam Định
>> Bão số 5 chỉ còn cách Quảng Ninh - Nam Định 170 km
>> Chạy bão ở Bắc Bộ
>> Hải Phòng: Sẵn sàng ứng phó bão

Theo ông Hải, tâm bão đi giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Cường độ bão lúc đổ bộ mạnh cấp 8.

Hiện bão số 5 vẫn tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, đổ bộ vào Hải Dương, Bắc Ninh rồi ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền núi phía Bắc.

Bão đã gây mưa trên diện rộng, đến thời điểm này phổ biến trong khoảng 30 - 80mm, một số nơi trên 100mm.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo, tại Quảng Ninh, bão đã làm tốc mái 212 ngôi nhà, chìm 6 chiếc tàu, vỡ và chìm 22 chiếc bè mảng và thuyền nhỏ, 255 ha lúa và hoa màu bị ngập hoặc đổ.

Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Đào Xuân Học lưu ý, cơn bão vẫn còn gây mưa, gió tại nhiều tỉnh thành. Các tỉnh theo dõi tình hình mưa, đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Duy trì lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra”, ông Học nói.

Lốc xoáy, 14 người bị thương, 450 nhà tốc mái

Vào lúc 12 giờ ngày 30.9, một trận lốc xoáy đã quét qua 8/10 khu dân cư của xã Vĩnh Trung (H. Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Ông Trần Quang Vĩnh, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung cho biết, trận lốc xoáy đã làm 14 người dân bị thương nhẹ, 450 nhà dân tốc mái, trụ sở UBND xã và trường mầm non cũng bị tốc mái, 55 ha cao su gãy đổ, 35 ha hoa màu, 25 ha tiêu bị hư hại.

Cũng theo ông Vĩnh thì khu vực thiệt hại nặng nề nhất là tại đội 3,6,8 (thuộc thôn Huỳnh Công Đông).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường đã dẫn đầu đoàn đến tận nơi thăm và trao tiền hỗ trợ cho 3 hộ dân bị thiệt hại nặng nhất (6 triệu đồng/hộ).

Đến hơn 16 giờ cùng ngày lưới điện tại khu vực này mới được nối lại bình thường. Hiện, UBND xã Vĩnh Trung đã huy động toàn bộ lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn triển khai công tác khắc phục hậu quả của cơn lốc, sớm đưa cuộc sống trở lại ổn định.

Trong một diễn biến khác, chiều 30.9, UBND xã Triệu Tài (H. Triệu Phong) xác nhận trên địa bàn vừa có thêm 2 nạn nhân chết vì lũ.

Đó là em Nguyễn Đức Chung (11 tuổi) và Nguyễn Quốc Trung (12 tuổi, là anh em họ, cùng trú thôn Tài Lương, xã Triệu Tài), chết đuối khi đi theo người thân ra đồng gặt lúa rồi sẩy chân xuống vùng nước sâu vào chiều 27.9.


Trường mầm non Vĩnh Trung (H. Vĩnh Linh) bị tốc mái - Ảnh: Hoàng Sơn


Hàng loạt cây cao su bị quật gãy - Ảnh: Hoàng Sơn


Nhà anh Trần Xuân Lập (đội 3, thôn Huỳnh Công Đông) bị cây lớn đè lên - Ảnh: Hoàng Sơn


Vườn tiêu của gia đình anh Trần Hữu Thụ (đội 7, thôn Huỳnh Công Đông) tan hoang - Ảnh: Hoàng Sơn


Một trụ điện bị quật gãy đôi. Ảnh: Hoàng Sơn


Người dân địa phương khẩn trương dọn dẹp đống đổ nát và lợp lại các mái nhà bị tốc - Ảnh: Hoàng Sơn 

Nguyễn Phúc - Hoàng Sơn - Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.