Nổ nhà máy lọc dầu Shell ở Singapore

29/09/2011 22:34 GMT+7

Chiều ngày 29.9, lửa tiếp tục cháy dữ dội tại nhà máy lọc dầu của Tập đoàn Shell (Hà Lan) trên đảo Pulau Bukom, Singapore bất chấp nỗ lực khống chế của Shell và nhà chức trách địa phương.

Hỏa hoạn bùng lên lúc 13 giờ 15 phút ngày 28.9 tại khu vực bơm nhiên liệu vào bể sản xuất dầu diesel. Lực lượng chữa cháy tại chỗ lập tức vào cuộc với 8 máy bay trực thăng và hàng chục xe chữa lửa, cộng với sự tiếp ứng của Lực lượng phòng vệ dân sự Singapore (SCDF).

Sau 1 giờ, ngọn lửa bị khống chế và có 6 nhân viên của Shell bị thương. Tuy nhiên, đến tối 28.9, lửa lại bùng lên khiến Shell phải sơ tán nhân viên và ngưng toàn bộ hoạt động của Nhà máy Bukom. Đến trưa 29.9, lửa lại bùng phát mãnh liệt theo sau 3 tiếng nổ lớn và mùi nhiên liệu lan tỏa vào tận đất liền. SCDF đang tăng cường máy bay trực thăng và thiết bị chữa cháy đến hiện trường.

Nhà máy trên đảo Bukom có công suất lọc dầu 500.000 thùng/ngày và nằm cách đất liền hơn 5 km. Chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ cháy nhưng theo một thông cáo của Shell, lửa bùng lên từ các vết dầu rơi vãi.

Thục Minh
(VP Singapore) 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.