Nấm vùng kín tái nhiễm

01/10/2011 08:59 GMT+7

(TNTS) Hỏi: Xin chào bác sĩ! Em năm nay 24 tuổi, đã có gia đình được 3 năm (đang kế hoạch nên chưa có con). Vừa rồi em có đi khám phụ khoa, bác sĩ nói em bị nấm không nhẹ, bác sĩ cho em đặt thuốc và uống thuốc, nhưng do công việc nên em không làm đúng như lời bác sĩ dặn. Từ đó đến giờ em hay bị tình trạng ngứa ở vùng kín, sau khi quan hệ thì có biểu hiện rất rát. Vậy thưa bác sĩ, như bệnh của em có ảnh hưởng gì tới chuyện sinh con sau này không; bây giờ em phải làm sao ạ? Mong tư vấn giúp em. Cảm ơn bác sĩ!

- Trả lời: Theo em trình bày thì em đã được chẩn đoán là viêm âm đạo do nấm và đã không tuân thủ theo điều trị của bác sĩ, như vậy em đã bị tái nhiễm nấm gây cho em các triệu chứng như ngứa ở vùng âm hộ - âm đạo, rát khi quan hệ. Khi đã bị tái nhiễm thì việc điều trị càng cần có thời gian và cần tuyệt đối tuân thủ theo phác đồ điều trị hơn nữa, nhất là nhiễm nấm âm đạo rất dễ tái nhiễm nếu có nhiều điều kiện thuận lợi như thụt rửa âm đạo thường xuyên, dùng bừa bãi thuốc kháng sinh, tiền căn bị tiểu đường, dùng thuốc viên tránh thai thời gian dài...

Em nên quay trở lại cơ sở khám bệnh phụ khoa để được bác sĩ thăm khám, soi tươi huyết trắng, từ đó tìm nguyên nhân gây bệnh thuộc loại chủng nấm nào để có phương pháp điều trị thích hợp, và đặc biệt là em phải tuân thủ theo cách điều trị của bác sĩ (uống thuốc và đặt thuốc đúng liều). Cần thiết có khi phải điều trị luôn cả cho chồng (hoặc bạn tình) của em để tránh tái nhiễm.

Viêm âm đạo do nấm nếu điều trị đúng và đầy đủ sẽ không ảnh hưởng đến chuyện sinh con sau này, nhưng khi có thai bị nhiễm nấm mà không điều trị sẽ dẫn đến những hậu quả như: sẩy thai, thai lưu, ối vỡ non - ối vỡ sớm, sinh non...

Bác sĩ Dương Phương Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.