Lũ tại ĐBSCL làm 3 người chết

29/09/2011 15:36 GMT+7

(TNO) Chiều nay 29.9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Đào Xuân Học cho biết, lũ trên sông Tiền, sông Hậu đang lên nhanh và ở mức rất cao. Nhiều đoạn đê bao tại ĐBSCL đang bị uy hiếp, khó giữ vững.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư, tính đến chiều nay, lũ lớn đã cướp đi mạng sống của 3 người tại An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ.

Tại An Giang, nước lũ dâng cao đã gây vỡ một số tuyến bờ bao: bờ bắc kênh Đồng Tân dài 35m, đê tây Kinh 7 dài 50m, đê đông Kinh 8 dài 20m, đê bắc kênh Trà Kiết dài 20m làm ngập úng 2.700 ha lúa vụ 3. Lũ cũng đã làm ngập 2.032 ngôi nhà, 397 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở.

Tại Đồng Tháp, triều cường và lũ thượng nguồn đổ về gây ngập úng nhiều đoạn bờ bao vườn cây ăn trái, ao hầm nuôi thủy sản, nước lũ tràn qua một đoạn quốc lộ 30 và làm sập mố cầu Trà Dư trên tuyến tỉnh lộ 481. Hiện đã có tổng cộng 700 ha lúa vụ 3 và trên 300 ha nhãn của người dân bị ngập trong nước.

Thứ trưởng Đào Xuân Học cho biết, một đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi đã vào An Giang và Đồng Tháp để hỗ trợ địa phương hộ đê, cứu đê.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.