Bệnh tay chân miệng giảm, lo sốt xuất huyết tăng

28/09/2011 17:25 GMT+7

* Ba ca sốt xuất huyết tử vong (TNO) Trong 9 tháng đầu năm nay, toàn TP.HCM có 9.214 ca mắc tay chân miệng (TCM) (tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 25 ca tử vong, bác sĩ Phạm Việt Thanh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết.

>> Bệnh tay chân miệng hoành hành


Nhiều bệnh nhi TCM phải nằm ngoài hành lang Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) do bệnh viện quá tải - Ảnh: Nguyên Mi 

Tuy nhiên, trong tháng 9 này, số ca mắc TCM tại TP.HCM đã giảm đáng kể. Trung bình, mỗi ngày có 40-50 ca mắc so với thời gian cao điểm có thể lên đến hơn 100 ca/ngày. Tính từ đầu tháng 9 đến nay (27.9), TP.HCM có 1 ca tử vong do TCM (tháng 8 có 3 ca tử vong).

Tuy nhiên, gánh nặng điều trị bệnh TCM tại các bệnh viện tại TP.HCM vẫn còn rất lớn. "Hiện nay, hơn 60% bệnh nhân điều trị nội trú tại các bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Bệnh nhiệt đới TP.HCM là từ các địa phương khác chuyển về", bác sĩ Thanh cho biết.

Trong khi đó, tính đến 27.9, đã có 3 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại TP.HCM. "Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết không cao, khoảng 30-40 ca/ngày, nhưng tỉ lệ tử vong cao. Sốt xuất huyết thường bộc phát vào các tháng 9, 10, 11 nên TP.HCM đang cảnh giác và chống dịch bệnh này", ông Thanh nói.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.