Kỹ thuật mới trong điều trị tắc lệ đạo

28/09/2011 17:56 GMT+7

Bác sĩ Vũ Anh Lê, Trưởng khoa Chấn thương Bệnh viện Mắt TP.HCM, cho biết bệnh viện này vừa đưa vào ứng dụng thành công phẫu thuật laser nội soi trong điều trị tắc lệ đạo, chữa chứng chảy nước mắt sống.

Đây là bệnh lý thường gặp ở người trên 40 tuổi, làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ và gây nhiễm trùng ổ mắt và nhãn cầu của bệnh nhân. Việc ứng dụng kỹ thuật mới giúp thời gian phẫu thuật nhanh (khoảng 20 phút), bệnh nhân không bị chảy máu, không đau, không bị sẹo và có thể về nhà ngay sau mổ.

Trước đây, để điều trị bệnh này, bệnh nhân phải chịu phẫu thuật qua đường rạch ngoài da gây chảy máu, thời gian phẫu thuật và lành sẹo lâu, thường để lại sẹo xấu trên mặt.                                                                                                        

Ngọc Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.