Đàn ông không con, dễ chết

28/09/2011 10:52 GMT+7

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ vừa công bố trên tạp chí Human Reproduction cho thấy đàn ông không có con dễ chết vì bệnh tim hơn những người có con.

Tiến sĩ Michael Eisenberg tại Đại học Stanford thuộc bang California và các cộng sự đã khảo sát 135.000 đàn ông trên 50 tuổi đã có vợ, trong đó có 8% không có con. Khoảng 10 năm sau, có 10% số người này thiệt mạng và 1/5 ca tử vong do bệnh tim. Điểm đáng lưu ý là tỉ lệ của người không có con tử vong vì bệnh tim cao hơn người có con 17%.

Ông Eisenberg nói: “Tôi tin rằng có lý do sinh học”. Ông nhấn mạnh rằng nghiên cứu này không khẳng định rằng không có con gây ra bệnh tim nhưng vì vô sinh ảnh hưởng đến sức khỏe ngay từ khi còn trẻ nên việc lưu ý đến mối liên hệ nói trên khiến thầy thuốc có thể sớm xác định bệnh tim ở nhóm người này và có nhiều thời gian hơn để can thiệp.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.