Trung đoàn tên lửa Yars thứ hai của Nga trực chiến

27/09/2011 14:43 GMT+7

(TNO) Trung đoàn trang bị tên lửa đạn đạo cơ động Yars thứ hai sẽ được đưa vào trực chiến ở miền trung nước Nga vào cuối năm nay, RIA Novosti dẫn lời chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga (SMF) - trung tướng Sergei Karakayev cho biết hôm 26.9.

>> Nga đưa tên lửa RS-24 vào tác chiến

Hệ thống tên lửa Yars với loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 được xem là có khả năng tấn công mạnh và linh hoạt hơn hẳn so với tên lửa Topol-M (hay còn gọi là SS-27 Stalin).

Hồi tháng 8.2011, Nga cũng đã đưa vào trực chiến trung đoàn Yars đầu tiên của mình gồm ba tiểu đoàn.

Theo trung tướng Karakayev, trung đoàn thứ hai này thuộc sư đoàn tên lửa Teikovo sẽ làm nhiệm vụ tại quân khu Ivanovo, cách Moscow khoảng 250 km về phía tây, vào cuối năm 2011.

Theo SMF, hai loại tên lửa Topol-M và RS-24 sẽ là nòng cốt trong hệ thống tên lửa hạt nhân mặt đất của Nga với hơn 80% số lượng trong kho tên lửa chiến lược của SMF đến năm 2016.

Được biết, RS-24 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới (tầm bắn khoảng 11.000 km), được phát triển từ Topol-M, có khả năng mang 6 đầu đạn hạt nhân hoạt động độc lập, trong khi Topol-M chỉ mang một đầu đạn hạt nhân.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.