Singapore tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế với VN

27/09/2011 02:45 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Hà Lan, Uzbekistan và Ukraine Chiều 26.9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN đã đến Singapore, bắt đầu chuyến thăm theo lời mời của Tổng thống Singapore, ngài Tony Tan Keng Yam và Phu nhân trong thời gian từ 26 - 28.9.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Tony Tan cùng 2 phu nhân - Ảnh: Thục Minh

Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Tony Tan Keng Yam. Tổng thống Tony Tan Keng Yam khẳng định, doanh nghiệp Singapore rất hài lòng về môi trường kinh doanh và đầu tư tại VN và sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với VN. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, du lịch, văn hóa... Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trong khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế…

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trương Tấn Sang cùng phu nhân, Tổng thống Tony Tan nói: “Trong vòng một thập niên qua, thương mại song phương giữa hai nước tăng gấp 4 lần, đạt 10,1 tỉ USD năm 2010. Singapore hiện nằm trong nhóm 3 nước đầu tư nhiều nhất ở VN, với hơn 930 dự án với tổng trị giá gần 23 tỉ USD”. Hiện tại, có 4 khu công nghiệp VN - Singapore tại Bình Dương, Bắc Ninh và Hải Phòng. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Trương Tấn Sang và Thủ tướng Lý Hiển Long cũng sẽ chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khả thi để xây dựng khu công nghiệp VN - Singapore thứ năm giữa Tập đoàn Sembcorp Singapore, Becamex Bình Dương và tỉnh Quảng Ngãi.

Cũng hôm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu. Hai bên trao đổi về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề biển Đông. Hai bên nhất trí quan điểm, các bên liên quan cần tuân thủ Công ước LHQ về Luật biển 1982; thực hiện nghiêm túc DOC, hướng tới xây dựng COC.

* Chiều 26.9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ngài Hans Hillen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan. Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng VN Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Hans Hillen, trong đó hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và thỏa thuận về hợp tác vật tư quốc phòng VN - Hà Lan. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Bộ Quốc phòng 2 nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực kỹ thuật quốc phòng; trang bị cho hải quân; trao đổi kinh nghiệm huấn luyện quân sự, nâng cao năng lực phòng thủ quốc gia…

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng CH Uzbekistan Shavkat Mirzieev và Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov, sáng 27.9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ VN rời Hà Nội thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, CH Uzbekistan và CH Ukraine.

Thục minh (VP Singapore) - B.Cầm -  TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.