Lý Sơn "khát" điện

27/09/2011 09:43 GMT+7

(TNO) Dù đã có vài dự án điện đang đầu tư ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhưng khát khao có đủ điện để sử dụng của người dân Lý Sơn vẫn chưa biết đến bao giờ mới thành hiện thực.

Ông Cao Chức, PGĐ Công ty Điện lực Quảng Ngãi, cho biết đảo Lý Sơn chính thức có điện vào tháng 7.1999 từ nguồn cung cấp của Nhà máy nhiệt điện diesel Lý Sơn. Hiện nhà máy có 7 tổ máy nhưng thực chất chỉ còn 3 tổ máy hoạt động với công suất 1.300KW.

Nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu nên Điện lực Lý Sơn phải phân chia việc cung ứng điện thắp sáng cho gần 5.000 hộ dân ở hai xã An Hải và An Vĩnh theo từng đêm, thời gian có điện chỉ từ 17 - 23 giờ. Có nghĩa là cứ xã An Hải sáng thì xã An Vĩnh tối và ngược lại. “Dù chỉ luân phiên cung cấp điện cho mỗi xã mỗi đêm trong 6 giờ nhưng ngành điện mỗi năm phải bù lỗ khoảng 11 tỉ đồng”, ông Chức cho biết.

Hơn 21.000 người dân đất đảo đang phải chịu khổ, chịu thiệt thòi vì thiếu điện. Nhà nào mỗi năm cũng tốn vài triệu đồng để mua sắm bình ắc quy. Những gia đình nghèo thì chịu cảnh “đêm sáng, đêm tối”, con cái học bài dưới ánh đèn dầu tù mù. Theo ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, thiếu điện là nguyên nhân chính kìm hãm sự phát triển kinh tế, nhất là thương mại, dịch vụ và du lịch trên đảo. Do vậy, dù xác định kinh tế biển là ngành kinh tế mũi nhọn nhưng đến thời điểm này, ở Lý Sơn chẳng có cơ sở chế biến thủy sản nào. Nhiều du khách đến Lý Sơn chỉ sau một đêm ngủ tại đảo không chịu nổi cái nóng hầm hập nên đành trở vào đất liền.

“Các cơ quan chức năng cần xem xét lại việc xây Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than ở Lý Sơn. Theo tôi, xét về khía cạnh chuyên môn, nếu nhà máy đi vào hoạt động, cả đảo Lý Sơn sẽ bị nhuộm đen bởi khói, môi trường bị ô nhiễm từ lượng xỉ than thải ra. Như thế thì có du khách nào dám ra đảo. Do vậy, dù số vốn đầu tư lớn nhưng tốt nhất là kéo cáp ngầm 110KV từ Dung Quất ra đảo. Về lâu dài sẽ có hiệu quả lớn”, ông Cao Chức, PGĐ Công ty Điện lực Quảng Ngãi đề xuất.

Cách đây hơn 2 năm, vào cuối tháng 7.2009, người dân đất đảo Lý Sơn hết sức vui mừng khi chứng kiến lễ khởi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện tại thôn Đông, xã An Hải do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản VN làm chủ đầu tư.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 8 ha, gồm 2 tổ máy, tổng công suất 6 MW, vốn đầu tư hơn 237 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2011. Tuy nhiên đến nay, dự án chỉ mới xây dựng 2 khu nhà điều hành còn dở dang cùng bức tường bao quanh. Dự án quá chậm trễ khiến dân Lý Sơn vô cùng bức xúc.
 
Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết địa phương đã gởi văn bản đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ nhưng không hiểu sao dự án vẫn giậm chân tại chỗ. “Nghe đâu, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản VN còn đang đàm phán giá điện với Tập đoàn điện lực VN. Không biết đến bao giờ dự án này mới hoàn thành”, ông Nguyên lo lắng.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.