Lễ hội Katê 2011

27/09/2011 00:15 GMT+7

Ngày 26.9, đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn tại Ninh Thuận tổ chức Lễ hội Katê truyền thống, lễ hội quan trọng nhất trong năm.

Lễ hội kéo dài 3 ngày, với các hoạt động như rước y trang từ xã Phước Hạ về đền Ponưgar (thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, Ninh Phước); đoàn rước y trang sẽ lên tháp Poklongarai (ngày 27.9) thực hiện các nghi thức tế lễ để tưởng nhớ các vị thần đã phù hộ cho mùa màng bội thu, cuộc sống no ấm; tổ chức chương trình ca múa truyền thống Chăm…

* Cùng ngày, lễ hội Katê của đồng bào Chăm ở Bình Thuận bước sang ngày cuối cùng với nghi lễ múa truyền thống dưới chân tháp Pôsahinư, thu hút hàng chục ngàn lượt du khách. Lễ hội Katê năm nay ngoài lễ rước y phục của nữ thần Pôsaihinư trên tháp, các nghệ nhân người Chăm còn tái hiện các tập tục của người Chăm cổ xưa như dệt vải, làm bánh… khiến du khách rất thích thú.

 Lê Xuân - Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.