Dự án nạo vét luồng Soài Rạp: Thủ tướng chỉ đạo tiếp cận vốn ODA của Bỉ

27/09/2011 07:40 GMT+7

(TNO) Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về việc huy động nguồn vốn đầu tư dự án nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2) nhằm mở đường cho tàu biển trọng tải lớn ra vào khu cảng Hiệp Phước (TP.HCM).

>> Dự án nạo vét Soài Rạp "đổi chủ"
>> Nạo vét luồng tàu biển trên sông Soài Rạp

Theo đó, giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan làm việc với phía Bỉ về việc cung cấp vốn ODA cho dự án.

Trước đó, Thanh Niên đã có bài “Dự án nạo vét Soài Rạp đổi chủ” (số ra ngày 11.7.2011), trong đó phân tích sự bất hợp lý khi chủ đầu tư chọn phương án lấy tiền ngân sách và vay thương mại lãi suất cao để triển khai dự án, trong khi một nguồn vốn ODA ưu đãi với lãi suất 0% của Chính phủ Bỉ lại bị bỏ quên.

Ngay sau đó, UBND TP.HCM đã có văn bản báo cáo Thủ tướng xung quanh vấn đề này.

P.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.