Bắt giam nguyên cán bộ quản lý rừng nhận hối lộ

27/09/2011 00:03 GMT+7

Ngày 26.9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Cư - nguyên Trưởng tiểu khu 442, xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) về hành vi nhận hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2004-2010, ông Cư đã gây áp lực, buộc bà Đỗ Thị Hà (ở xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm) chung chi cho ông 69,5 triệu đồng, đưa ông Nguyễn Văn Thơm (nguyên Trưởng cụm tiểu khu Lộc Phú 2) 43 triệu đồng; đổi lại ông Cư và ông Thơm im lặng để bà Hà canh tác cà phê, keo lai trên diện tích hơn 3 ha tại tiểu khu 442.

Khi BQL rừng phòng hộ Đam B'ri giải tỏa trắng phần đất bà Hà đang canh tác để trồng lại rừng, bà đã tố cáo vụ việc. Khi cơ quan chức năng vào cuộc, ông Cư đã hoàn trả bà Hà số tiền hối lộ, đồng thời bồi thường cho bà Hà 20 triệu đồng tiền công chăm sóc cây trồng; còn ông Thơm mới trả lại bà Hà 25 triệu đồng.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.