Một xã bị cô lập do ách tắc giao thông

26/09/2011 02:17 GMT+7

Suốt gần 3 tháng qua, tuyến đường 722 vào xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) bị tê liệt, khiến xã này (có khoảng 1.100 dân) bị cô lập, người dân đang thiếu lương thực.

Đường 722 từ Suối Vàng Lạc Dương) vào xã Đưng K’Nớ là một phần của dự án đường Trường Sơn Đông, bắt đầu từ Lâm Đồng xuyên qua 7 tỉnh, kéo tới Quảng Nam, được khởi công tháng 9.2005, theo kế hoạch năm 2010 sẽ đưa vào khai thác. Nhưng đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài 64 km hiện có nơi vẫn còn dang dở, như ở Đưng K’Nớ.

Do bị “cô lập” nên người dân Đưng K’Nớ đang phải gánh chịu nhiều thiệt thòi. Chủ tịch UBND xã Ha Liêng thông tin: nhiều tháng qua, bà con phải mua xăng với giá từ 28.000 -30.000 đồng/lít; gạo loại xấu ở huyện lỵ bán 9.000 đồng/kg bà con phải mua 16.000 đồng/kg; gạo ngon từ 15.000 đồng tăng lên 25.000 đồng/kg, mỗi gói mì tôm cũng tăng giá gấp đôi. Ngược lại, đang mùa thu hoạch cà phê, ở trung tâm huyện tư thương mua 14.000 đồng/kg cà phê tươi, nhưng ở Đưng K’Nớ chỉ bán được 5.000 đồng/kg.

Ngày 25.9, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết trong 2 ngày qua đã cấp phát xong 11 tấn gạo cho 1.100 nhân khẩu (10 kg/người) của 3 thôn K’Nớ 1, K’Nớ 2 và Đưng Trang thuộc xã Đưng K’Nớ.

Tin, ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.