VN lập kỷ lục Guinness về bức tranh ghép lớn nhất thế giới

25/09/2011 16:37 GMT+7

(TNO) Tổ chức Guinness vừa chính thức xác nhận kỷ lục về bức tranh ghép mảnh lớn nhất, với số lượng mảnh ghép nhiều nhất thế giới đối với Bản đồ tư duy Việt Nam vào sáng nay (25.9).

>> ĐH Kinh tế TP.HCM thực hiện bản đồ tư duy lớn nhất thế giới

 
Thạc sĩ Đỗ Kiên Trung (trái) đại diện hơn 1.600 sinh viên ĐH Kinh tế nhận chứng nhận kỷ lục của Tổ chức Guinness - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Bức tranh được lên ý tưởng và chuẩn bị trong vòng 11 tháng bởi Câu lạc bộ Kỹ năng Tư duy (CYM Group), Thạc sĩ Đỗ Kiên Trung, ĐH Kinh tế TP.HCM.

1.600 sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM cùng ghép tranh liên tục trong 17 giờ (từ 7 giờ 30 sáng 24.9 đến 0 giờ 26 phút sáng 25.9) thì hoàn thành, dưới sự giám sát của đại diện Tổ chức Guinness.

Bức tranh Bản đồ tư duy Việt Nam có diện tích phần ghép bằng tay là 345 m2, được ghép bởi 551.232 mảnh ghép nhỏ, kích thước mỗi mảnh ghép là 2,5x2,5 cm. Bức tranh vượt qua kỷ lục Guinness được lập bởi Singapore vào năm 2002 về số mảnh ghép (212.323 mảnh).

 
Bản đồ tư duy Việt Nam - bức tranh ghép nhiều mảnh và lớn nhất thế giới vừa được Tổ chức Guinness công nhận - Ảnh: Nguyên Mi

Toàn bộ bức tranh Bản đồ tư duy Việt Nam có tổng diện tích là 660 m2, vượt qua kỷ lục về bức tranh bản đồ tư duy lớn nhất thế giới của Trung Quốc thiết lập vào năm 2010 (600 m2).

Bản đồ tư duy Việt Nam được thiết kế theo dạng bông sen hồng sáu cánh. Mỗi cánh trình bày một lĩnh vực gồm: con người, địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa, giáo dục của VN. Trung bình mỗi nhánh có nội dung chi tiết đến nhánh cấp 10.

Bản đồ được trình bày bằng tiếng Anh nhằm chuyển tải những tinh hoa của đất nước VN đến bạn bè thế giới.

 
1.600 sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM cùng nhau ghép 551.232 mảnh tranh... - Ảnh: Trí Quang

 
Tỉ mỉ và kiên trì suốt 17 giờ - Ảnh: Trí Quang

Nhận được kỷ lục Guinness, Thạc sĩ Đỗ Kiên Trung xúc động: "Rất vui mặc dù rất mệt và hầu như kiệt sức về chặng đường gần một năm thực hiện ý tưởng. Bức tranh này hoàn thành chứng tỏ nếu chúng ta có quyết tâm thì sẽ thực hiện được ý tưởng của mình. Chính các bạn sinh viên đã tạo ra kỷ lục Guinness này".

 
Niềm vui sướng của các bạn sinh viên khi thực hiện xong phần tranh ghép của mình - Ảnh: Nguyên Mi

 
Đại diện Tổ chức Guinness chia sẻ niềm vui với Thạc sĩ Đỗ Kiên Trung (phải), người "đầu tàu" ý tưởng và dẫn dắt thực hiện bức tranh ghép - Ảnh: Nguyên Mi

 
Sinh viên tham gia ghép tranh hứng khởi chụp hình kỷ niệm với người đại diện của Tổ chức Guinness - Ảnh: Nguyên Mi

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.