Miếu thờ Lương Văn Chánh bị đập phá

25/09/2011 02:05 GMT+7

Đêm 21.9, miếu thờ Lương Văn Chánh dưới chân núi Giồng Trắc ở thôn Phú Lương, xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã bị kẻ xấu đập vỡ 2 trụ cổng vuông 40x40 cm, cao hơn 1m và lấy trộm 2 con kỳ lân bằng đá vôi đắp nổi trên đỉnh trụ cổng.

Lương Văn Chánh là người có công khai hoang, mở đất lập nên tỉnh Phú Yên ngày nay nên được hậu thế tôn vinh là Thành hoàng. Năm 1822, vua Minh Mạng phong Lương Văn Chánh là Thượng đẳng thần. Miếu được xây dựng vào năm 1823 để hậu thế thờ ông như một sự tri ân.  

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.