Khai quật ngôi mộ một nữ quý tộc thế kỷ 18

25/09/2011 01:59 GMT+7

Từ ngày 5 đến 20.9.2011, PGS - TS Phạm Đức Mạnh cùng các nhà khảo cổ học tại TP.HCM phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai tiến hành khai quật ngôi mộ hợp chất nằm cách thị trấn Long Thành khoảng 1 km.

Cuộc khai quật đem lên mặt đất thi hài còn nguyên xương cốt với sọ còn tóc, hai chân gác lên gối bọc da màu đen hình vuông, bàn chân mang nguyên hài mũi thon có thêu cánh hoa bằng chỉ vàng tinh xảo. Theo đoán định ban đầu, người nằm dưới mộ hợp chất này là một nữ quý tộc thế kỷ 18, tuổi khoảng lục tuần, cao hơn 1,55m, được chôn ở tư thế nằm ngửa, hai tay bó dọc thân, tóc dài và nhuộm răng đen.

Đáng ghi nhận là ở phần đầu của thi hài nữ quý tộc có phủ một lớp thủy ngân óng ánh, phần ngực có dấu tích của lúa nguyên hạt và phần cuối chân rắc đầy khoảng 2 kg hạt thực vật tròn đen. Hiện các cơ quan khoa học chuyên ngành đang tiến hành giám định các mẫu thực vật trên, cũng như giám định các mẫu gỗ của quan quách và mẫu hợp chất lỏng dùng ướp xác trong quan tài.

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.