Vây bắt băng giang hồ vùng giáp ranh

24/09/2011 01:15 GMT+7

Hôm qua 23.9, Công an TX Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giam 16 đối tượng trong băng nhóm giang hồ vùng giáp ranh do Nguyễn Trọng Mười (tự Mười “thu”, SN 1978, quê Nghệ An) cầm đầu.

>> Truy quét tội phạm vùng giáp ranh

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 22.9, Công an TX Dĩ An nhận được tin báo có nhóm thanh niên hàng chục tên chuẩn bị hung khí để hỗn chiến với một băng giang hồ khu vực Q.Thủ Đức (TP.HCM). Lập tức ban chuyên án huy động khoảng 50 trinh sát ập vào khu nhà trọ tại ấp Bình Đường 4, P.An Bình (TX Dĩ An) để truy xét. Thấy công an, hàng chục đối tượng cầm theo hung khí quăng vào bãi đất trống rồi bỏ chạy. Các trinh sát chỉ kịp bắt giữ 11 người gồm Nguyễn Văn Bình, Trần Văn Hải (cả hai cùng ngụ Nghệ An), Phan Sĩ Thái, Nguyễn Văn Hòa, Phan Phú Thanh, Nguyễn Trọng Trường (chú của Mười “thu”), Ngô Trí Huỳnh, Lê Đình Thắng, Nguyễn Văn Kinh, Nguyễn Văn Cầu (cùng ngụ Bình Dương) và Lê Hiếu Hiệp (ngụ Q.Thủ Đức). Thu giữ tại hiện trường 3 khẩu súng (1 súng bắn đạn hoa cải, 1 súng ru-lô và 1 súng hơi), 1 áo giáp, 17 mã tấu và 1 hộp đạn.

Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận băng nhóm này do đại ca Mười “thu” cầm đầu, chuẩn bị hung khí để thanh toán 1 nhóm khác ở Q.Thủ Đức. Ngay lập tức, các trinh sát đón lõng và bắt giữ Mười “thu” trên đường đến nhà trọ. Đến rạng sáng 23.9, Công an TX Dĩ An tiếp tục truy bắt thêm 4 đối tượng khác.

Cùng ngày, thượng tá Võ Văn Phúc - Trưởng Công an TX Dĩ An cho biết, ban chuyên án đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên để điều tra, đồng thời truy bắt tiếp các đàn em khác của Mười “thu".

Làm việc với ban chuyên án, thượng tá Nguyễn Hoàng Thao - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo Công an TX Dĩ An làm rõ hành vi phạm pháp luật của băng nhóm này, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án; đồng thời mở rộng điều tra vai trò, hoạt động của Mười “thu” tại địa bàn giáp ranh.


Công an TX Dĩ An bắt giữ đàn em Mười “thu” - Ảnh: Kim Cương

Chân dung ông trùm Mười “thu”

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, những năm 2006-2007, Mười “thu” đứng ra hoạt động bảo kê và là trung gian dàn xếp “thế giới ngầm” tại khu vực Bến xe Lam Hồng (TX Dĩ An). Để tạo vây cánh, Mười “thu” bắt tay với Vũ Đức Tuấn (tự Tuấn “chó”, quê Nghệ An đã bị bắt) để phân chia địa bàn hoạt động. Dưới trướng Mười “thu” có hàng chục đàn em chuyên đá "xế", trộm cắp. Trong đó không ít sát thủ máu lạnh, thường được Mười "thu" sử dụng để “xử” các băng nhóm đối đầu, tranh giành lãnh địa.

Băng nhóm của Mười còn bảo kê các cây xăng, một số nơi có đội ngũ bốc xếp. Đàn em Mười “thu” chủ yếu là trộm cắp tài sản và xe máy.

Thời gian từ năm 2008 đến nay, thấy băng của Tuấn “chó” bành trướng trong lĩnh vực đâm thuê chém mướn và bảo kê… nên Mười “thu” chuyển sang làm "cò" đất để tránh sự truy xét của công an. Dù không ra mặt, nhưng Mười "thu" vẫn điều hành "thế giới ngầm" tại khu vực Sóng Thần, đồng thời mở rộng địa bàn ra Q.Thủ Đức.

Gần đây, băng nhóm của Mười "thu" thường xuyên bị băng nhóm ở khu vực Linh Xuân (Q.Thủ Đức) "xử phạt" vì dám xâm lấn địa bàn. Ngày 22.9, băng nhóm ở Linh Xuân bắn tiếng sẽ “xử” Mười "thu" ngay tại nhà riêng (KP Bình Đường 4, P.An Bình, TX Dĩ An). Để tiếp chiến, Mười "thu" huy động khoảng hơn 20 đàn em, chuẩn bị dao, mã tấu ẩn nấp trong nhà trọ dẫn vào nhà Mười "thu". Phía ngoài, một số đối tượng được bố trí ở các quán xá bên đường làm nhiệm vụ cảnh giới. Biết sắp có một trận hỗn chiến xảy ra, nhiều người dân trong khu vực hết sức lo sợ và điện báo cho công an.

Kim Cương - Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.