Bị cáo lừa đảo 80 tỉ đồng lãnh án chung thân

24/09/2011 02:02 GMT+7

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, hôm qua 23.9, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Lý Hóc Lỷ (59 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty đầu tư và phát triển kinh tế Sóc Trăng) tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bồi thường cho các bị hại hơn 40 tỉ đồng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, năm 1994, Lỷ nhận hàng loạt dự án cơ sở hạ tầng xây dựng thị xã Sóc Trăng (nay là TP Sóc Trăng) và được UBND tỉnh Sóc Trăng chấp nhận. Sau khi triển khai dự án vào năm 1995, Lỷ đã lừa đảo 5 công ty đối tác bằng cách lấy vật tư để xây dựng công trình nhưng thực chất là mang đi bán với giá thấp hơn để nhanh chóng có tiền. Tính từ tháng 3 - 6.1995, Lỷ đã bán vật tư nhận được của đối tác trên 80 tỉ đồng rồi trốn sang Campuchia. Tại đây, Lỷ đổi quốc tịch, đổi tên thành Sok Phay, cưới vợ, sinh con. Năm 2008, tưởng êm chuyện, Lỷ về VN thành lập Công ty TNHH Fine Chea - Hùng Lợi ở tỉnh Đồng Tháp. Lúc này lực lượng công an phát hiện Sok Phay chính là Lý Hóc Lỷ nên bắt tạm giam vào tháng 9.2010.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.