18 ngư dân Bình Thuận đầu tiên đã về nước

24/09/2011 01:46 GMT+7

16 giờ chiều qua 23.9, 18 trong số 122 ngư dân đảo Phú Quý (Bình Thuận) bị bắt tại Philippines đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất trên máy bay mang số hiệu PR 597.

Đây là chuyến bay đầu tiên trong ba chuyến bay được Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines sắp xếp để đưa ngư dân về nước. Có mặt tại sân bay đón ngư dân, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý Huỳnh Văn Hưng cho biết, chính quyền địa phương đã thuê xe và lo chỗ ăn ở cho tất cả ngư dân. Toàn bộ vé máy bay (21.000 USD) được một doanh nhân Việt kiều tài trợ. Cùng có mặt đón ngư dân còn có ông Phan Văn Thoại - Giám đốc Công ty Long Hải Long (công ty đã đưa 122 ngư dân sang Philippines sau đó bị bắt).

Ngày 25.9, chuyến bay thứ hai sẽ đưa 15 ngư dân về nước. Chuyến bay cuối cùng ngày 26.9 sẽ đưa 44 ngư dân còn lại (tất cả có 77 người đăng ký về bằng máy bay). Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, 45 người còn lại chờ chính quyền tỉnh Palawan trả 7 tàu cá, sẽ trở về bằng đường biển.

Quế Hà - D.Đ.Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.