Ưu tiên ngoại tệ cho ngành xi măng trả nợ

23/09/2011 23:51 GMT+7

Hôm qua, trong buổi làm việc với Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem), Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Tài chính và các ngân hàng cơ cấu lại các khoản nợ của Vicem, ưu tiên ngoại tệ để Vicem trả nợ nước ngoài. Trước đó, Bộ Tài chính cũng từng quyết định phải trả nợ thay cho 4 dự án xi măng gặp khó khăn về trả nợ nước ngoài khi đến kỳ, trong đó có Hoàng Mai, Tam Điệp thuộc Vicem.

Theo báo cáo của Vicem, nếu sử dụng 100% lợi nhuận sau thuế để trả nợ thì việc cân đối nguồn trả nợ và tình hình nợ vay của các công ty thành viên (Hoàng Thạch, Hải Phòng, Tam Điệp, Hà Tiên, Bút Sơn, Bỉm Sơn, Hoàng Mai) có số dư nợ vay đến 31.12.2010 là hơn 19.000 tỉ đồng. Nợ phải trả năm 2011 là hơn 4.800 tỉ đồng, trong khi nguồn trả nợ chỉ có hơn 2.400 tỉ.

An Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.