Úc kêu gọi bảo vệ loài gấu túi Koala

23/09/2011 16:27 GMT+7

(TNO) Chính quyền Úc đang kêu gọi cần phải đưa ra các biện pháp để bảo vệ loài gấu túi Koala, chẳng hạn như xây những đường hầm thân thiện để bảo vệ loài động vật được xem như là biểu tượng của quốc gia này.

Theo Reuters, các chuyên gia ước tính số lượng gấu túi trong tự nhiên còn khoảng 43.000 đến 300.000 con, nhưng đang giảm dần và chết do không được chăm sóc một cách tử tế.

Thượng viện Úc đã mở cuộc điều tra và kêu gọi chính phủ cần phải quan tâm nuôi dưỡng các loài thú này. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng không thể đưa Koala vào danh sách các loài thú có nguy cơ tuyệt chủng, vì đây sẽ là một sự đáng xấu hổ cho quốc gia này.

Các nhà nguyên cứu cho rằng, thiệt hại của môi trường sống do phá rừng đã trở thành nguy cơ lớn nhất đối với gấu túi.

Ngoài ra, một nguyên nhân rất đáng buồn là tính hết năm 2009, có hơn 4.500 gấu túi đã bị xe ô tô cán khi băng qua đường, khiến cho chính phủ nước này kêu gọi cần phải xây dựng những con đường "thân thiện" để giúp loài gấu túi có thể băng qua đường an toàn.

Mỹ Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.