Giao trứng cho ác!

23/09/2011 22:59 GMT+7

Hôm qua 23.9, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Xuân Nghĩa 10 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Nghĩa quê ở Thanh Hóa vào TP.HCM sinh sống và quen biết với vợ chồng bà N.T.M.N (ngụ Q.7).

Tháng 10.2009, Nghĩa được vợ chồng bà N. cho mở quán cơm tại nhà (chung vách với nhà bà N.). Tin tưởng Nghĩa, ngày 27.11.2010, vợ chồng bà N. đi Vũng Tàu đã gửi chìa khóa nhà lại cho Nghĩa trông coi. Ngày hôm sau, Nghĩa thuê xe tải đến chở hết đồ đạc trong nhà bà N. cùng két sắt rồi biến mất. Trong két sắt có gần 400 triệu đồng, một số nữ trang, hột xoàn, đô la. Tổng giá trị tài sản trộm cắp được định giá hơn 500 triệu đồng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.