Uống sữa ít bị tiểu đường dạng 2

22/09/2011 19:03 GMT+7

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ cho thấy, uống sữa thường xuyên thời thiếu niên có thể giúp giảm 43% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường dạng 2.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard (Mỹ) phát hiện, việc thường xuyên uống sữa lúc còn ở thời niên thiếu khiến các em vẫn duy trì được thói quen tốt này khi trưởng thành, từ đó giúp chống lại bệnh này tốt hơn những người không uống sữa. Những người uống sữa thường xuyên cũng ít tăng cân hơn so với những người không uống.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.