Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ

22/09/2011 06:26 GMT+7

(TNO) Chiều 21.9, Công ty CP thủy điện sông Ba Hạ đã tiến hành xả lũ. Đến 17 giờ cùng ngày lưu lượng xả là 700m3/s. Nguyên nhân xả lũ là do mưa lớn ở các tỉnh Tây Nguyên nên lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Ba đổ về là 600m3/s, làm mực nước của hồ dâng đạt đến mực nước thiết kế 105m.

>> Lắp đặt hệ thống cảnh báo xả lũ trên sông Ba
>> Thủy điện Sông Ba Hạ xin rút kinh nghiệm trong xả lũ 

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, dự kiến đêm 21.9 đến sáng 22.9, Công ty CP thủy điện sông Ba Hạ sẽ xả lũ với lưu lượng tối đa là 1.000m3/s, cộng với lưu lượng chạy máy nên lưu lượng nước về hạ du sông Ba là 1.400m3/s. Với lưu lượng xả này, mực nước hạ du sông Ba đạt báo động lũ cấp 1.
 
Trong khi đó, ông Võ Cao Phi - Chủ tịch UBND H.Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, trong đêm 20.9 có mưa lớn nên sáng 21.9 nước lũ về mạnh, đã cuốn trôi 15m đường tránh qua tràn Sông Cô (từ thị trấn La Hai đi xã Xuân Sơn Bắc).

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.