Muốn vui khỏe, hãy dậy sớm

22/09/2011 10:58 GMT+7

(TNTS) Đó là lời khuyên từ nhóm chuyên gia thuộc ĐH Roehampton khi khảo sát thói quen ăn, ngủ và sinh hoạt của hơn 1.000 người trưởng thành tại Anh. Theo đó những ai thường xuyên dậy sớm trong khoảng từ 6 - 7 giờ sáng sẽ có vóc dáng gọn gàng và tâm trạng vui vẻ hơn những người hay ngủ "nướng" tới 9 - 10 giờ sáng.

Cụ thể những người dậy sớm có chỉ số cơ thể (BMI) thấp hơn, ít bị stress và khỏe khoắn hơn so với những người hay thức dậy muộn. Ngoài ra, thói quen dậy sớm cũng giúp người ta có thêm thời gian giải quyết, thu xếp những việc nhỏ trong gia đình, từ đó dễ dàng thích nghi với nhịp sống bận rộn ngoài xã hội - GS Joerg Huber dẫn đầu nhóm chuyên gia nhận xét trong báo cáo trước Hiệp hội Tâm lý Anh. (Theo Telegraph)

 Nhật Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.