Kỷ luật chủ tịch xã bạo hành dân

22/09/2011 07:23 GMT+7

(TNO) Ngày 21.9, ông Đặng Thế Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Anh Quốc - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường (TP Đà Lạt).

>> Chủ tịch xã bạo hành với dân
>> Vụ chủ tịch xã bạo hành dân: Ủy ban kiểm tra vào cuộc

Theo Quyết định, ông Quốc sau khi uống rượu say đã triệu tập đương sự làm việc không đúng chức trách, nhiệm vụ của chủ tịch xã; có hành vi đánh người và chửi bới, nhục mạ người khác.

Như Thanh Niên đã phản ánh, đêm 3.8, ông Quốc gọi điện cho Trưởng công an xã Trạm Hành (Đà Lạt) mời ông Nguyễn Phong (41 tuổi, ngụ xã Trạm Hành) đến trụ sở UBND xã Xuân Trường để làm việc. Tại đây, ông Quốc đã đánh ông Phong vì nghi ông Phong thu mua đồ trộm cắp.

Tiếp đó, ông Quốc vi uy hiếp, chửi bới, nhục mạ và đòi đánh ông Khoa ở một quán cà phê tại thôn Xuân Sơn (xã Xuân Trường). Sau đó, ông Quốc đã xin lỗi và bồi thường cho ông Phong 3,7 triệu đồng. Trong vài ngày tới, UBND TP Đà Lạt sẽ xử lý tiếp về mặt chính quyền đối với ông Quốc.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.