Đánh gãy xương sườn CSGT vì bị ra hiệu dừng xe

22/09/2011 00:38 GMT+7

Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 20.9, tại khu vực ngã tư Chùa Bộc - Tây Sơn.

Khi đó, tổ công tác Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, gồm trung úy Nguyễn Quang Nam, trung úy Trịnh Việt Cường làm nhiệm vụ tại chốt ngã tư trên, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy vượt đèn đỏ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, người này đã cố tình tăng tốc lách qua tổ công tác, rồi quay lại chửi bới. Khoảng 15 phút sau, thanh niên này quay trở lại, lợi dụng lúc trung úy Nam và Cường tập trung phân luồng tránh ùn tắc giao thông, đã nhặt gạch lát vỉa hè, lao tới đập vào lưng trung úy Nam rồi bỏ trốn. Cú đập mạnh khiến trung úy Nam gục ngã tại chỗ. Người dân cùng đồng đội đã đưa trung úy Nam vào Bệnh viện Đại học Y cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán trung úy Nam bị thương ở vùng lưng, gãy 2 xương sườn, dập lá lách.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.