Chim cánh cụt dùng mùi hương để nhận biết bạn tình

22/09/2011 17:33 GMT+7

(TNO) Chim cánh cụt có thể đánh hơi mùi của bạn tình, giúp chúng tìm thấy nhau trong bầy đàn đông đúc, và cũng có thể xác định được mùi của họ hàng để tránh giao phối cận huyết.

Theo Reuters, thí nghiệm với chim cánh cụt Humboldt tại vườn thú Brookfield gần Chicago (Mỹ) lần đầu tiên đã chứng minh rằng, mùi hương đã giúp cho loài chim biển này xác định được bạn tình và họ hàng của chúng.

Khi tiến hành thí nghiệm, các nhà khoa học nhận thấy, chim cánh cụt thích và cảm thấy thoải mái với mùi hương của bạn tình hơn là những con đồng giới.

Jill Mateo, nhà tâm lý sinh học tại ĐH Chicago cho biết, có rất nhiều động vật sống trên cạn đã làm điều này.

Tiến sĩ Jason Watters đang làm việc tại Hội Động vật học Chicago cho biết, nghiên cứu này rất quan trọng, giúp chúng tôi có thể tìm được các khu vực làm tổ lý tưởng cho loài chim này. Thậm chí, nếu muốn đưa chúng về với tự nhiên cũng cần tạo một khu vực có mùi quen thuộc để chúng có thể sống dễ dàng.

Mỹ Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.