Nhiên liệu sinh học từ bùn

21/09/2011 14:10 GMT+7

Nghiên cứu của các nhà khoa học Nga cho biết có thể tạo ra gần 1.500 lít nhiên liệu diesel chất lượng cao từ lớp bùn đọng lại sau khi xử lý các chất thải mỗi ngày của con người.

Quá trình tách suất cũng khá đơn giản với chi phí thấp nên đây sẽ là nguồn nhiên liệu rẻ và không bao giờ cạn kiệt. Sáng kiến này còn giải quyết vấn đề môi trường: chất thải từ các nhà máy xử lý nước thải sẽ trở thành nguồn nguyên liệu tạo ra nhiên liệu mới, tạo nên vòng tròn sản xuất khép kín hoàn hảo.

Theo Sài Gòn Giải Phóng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.