Nguy cơ trụy tim vì khói xe

21/09/2011 10:39 GMT+7

(TNO) Hít thở trong bầu không khí đầy khói xe có thể làm tăng nguy cơ bị trụy tim, đó là cảnh báo của các nhà khoa học Anh.

Các nhà nghiên cứu thuộc Quỹ Tim Anh phát hiện rằng, nguy cơ trụy tim tăng trong khoảng 6 giờ sau khi phơi nhiễm khói xe.

Theo các chuyên gia, không khí ô nhiễm có lẽ đã đẩy nhanh hơn là trực tiếp gây ra các cơn trụy tim.

Phơi nhiễm khói xe nhiều còn có thể làm tổn thọ.

“Chúng ta biết rằng ô nhiễm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tim mạch, có lẽ là do nó có thể khiến máu dễ bị vón cục hơn, từ đó làm tăng nguy cơ trụy tim”, BBC dẫn lời giáo sư Jeremy Pearson thuộc Quỹ Tim Anh cho hay.

Ông Pearson cho biết thêm: “Lời khuyên của chúng tôi là nếu bạn vừa chẩn đoán mắc bệnh tim, hãy cố gắng tránh ở quá lâu tại những khu vực có thể xảy ra ô nhiễm môi trường do khói xe, như ở gần các con đường lớn, xe cộ qua lại đông đúc”.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.