Băng cướp dùng mũ bảo hiểm lãnh án

20/09/2011 14:26 GMT+7

(TNO) Hồ Văn Lùng, kẻ cầm đầu băng cướp dùng mũ bảo hiểm đánh người đi đường, cướp xe gắn máy lãnh án 18 năm tù về các tội danh “hiếp dâm”, “cướp tài sản” và “làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức”.

>> Xét xử băng cướp dùng mũ bảo hiểm

Ngày 20.9, TAND TP.HCM tuyên phạt mức án trên đối với Hồ Văn Lùng (34 tuổi, quê Long An), kẻ cầm đầu băng cướp nguy hiểm đã thực hiện gần 40 vụ cướp xe gắn máy trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

“Phụ tá” đắc lực của Lùng là Phạm Văn Hùng (49 tuổi, quê Đồng Nai) lãnh 23 năm tù cho cùng các tội danh như Lùng.

Ngoài ra, TAND TP.HCM cũng tuyên phạt bốn cha con ruột Lâm Văn Mèo, Lâm Văn Tài, Lâm Văn Hai, Lâm Văn Tuấn, thành viên của băng cướp này và nhiều bị cáo khác mức án từ 5-15 năm tù.


Băng cướp dùng nón bảo hiểm đánh người đi đường cướp xe máy nghe tuyên án - Ảnh: Trần Duy

Cáo trạng của Viện KNSD TP.HCM nêu ra một số vụ tiêu biểu do băng cướp này thực hiện như sau.

Tối 7.1.2009, trên xa lộ Hà Nội (Q.9), thấy vợ chồng anh T. chở nhau trên xe Air Blade dừng lại bên đường để mặc áo mưa, Lùng cùng 4 đàn em bất ngờ chạy xe máy đến dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu vợ chồng anh T. rồi cướp xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Chỉ sau đó 3 ngày, Lùng và đàn em đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu nạn nhân, cướp xe gắn máy khác của anh N.X.P tại địa bàn xã Long Tân, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Một tháng sau, vào lúc 22 giờ ngày 11.2.2009, Lùng tiếp tục “dẫn quân”, với cách thức tương tự, băng cướp này đã lấy đi xe gắn máy của chị Đ.T.T.A tại khu vực cầu Bình Triệu (phía Q.Thủ Đức).

Không chỉ gây ra gần 40 vụ “cướp cạn”, Lùng và đàn em còn gây ra nhiều vụ cướp trên sông.

Theo đó, tối 29.11.2004, Lùng, Hùng và hai tên đàn em dùng xuồng máy xuất phát từ cầu Rạch Chiếc (Q.9) đi dọc sông Sài Gòn tìm các ghe tàu đang neo đậu để trộm cắp tài sản.

Phát hiện sà lan chở sắt của anh T.V.H đang neo đậu, Hùng cho ghe cập sát sà lan để trộm nhưng bị anh H. phát hiện.

Cả bọn dùng cây sắt đánh anh H. ngất xỉu, sau đó khống chế chị N. (vợ anh H.), Ng. (sinh viên, cháu của anh H.) và hai nam thợ máy khác, buộc các nạn nhân phải giao nộp tiền bạc.

Lùng và Hùng chốt đàn ông xuống hầm máy; lôi chị N., Ng. ra phía sau sà lan để thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi hiếp dâm xong chị Ng., Hùng còn lục túi của nạn nhân lấy thêm 800.000 đồng. Riêng Lùng bị chị N. cắn vào tay rồi nhảy xuống sông bơi thoát.

Hội đồng xét xử TAND TP.HCM cho rằng, hành vi của băng cướp này rất táo tợn, đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến nhân phẩm, sức khỏe, tài sản của người khác; gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, làm hoang mang dư luận... nên cần thiết đưa ra mức án nghiêm khắc.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.