Tự thú sau hơn 8 năm gây án

20/09/2011 19:23 GMT+7

(TNO) Tối 20.9, đại tá Đặng Quang Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tiền Giang cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận một đối tượng gây án sau gần 9 năm đã ra tự thú.

Đó là Lữ Ngọc Bảo Minh, 23 tuổi, ngụ ấp Đông, xã Long Định, H.Châu Thành, Tiền Giang.

Theo lời khai của Minh thì sáng 8.4.2003, trong lúc tới nhà ông B.V ở cùng xóm chơi, thấy cháu nội ông V. tên L. (SN 1997, khi đó đang học lớp 1) ở nhà một mình, Minh đã khống chế đưa em vào buồng, nạn nhân phản ứng và kêu cứu, nhưng y bịt miệng lại và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Vài ngày sau, y tiếp tục tới nhà nạn nhân và phạm tội lần thứ 2.

Riêng lần thứ 3 thì trong lúc đang khống chế định hiếp dâm, nhưng chưa kịp hành động thì mẹ nạn nhân về nên Minh bỏ trốn theo cửa sau.

Mấy năm gần đây, khi lên TP.HCM và sa vào nghiện ngập ma túy, Minh thường bị ảo giác và mỗi lần như vậy, Minh lại nhớ tới hành vi tội ác của mình. Do vậy, vì muốn được giảm nhẹ tội nên Minh đã ra tự thú.

Cơ quan điều tra cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lữ Ngọc Bảo Minh, đồng thời lập hồ sơ để khởi tố bị can, vì vụ án vẫn còn thời hiệu pháp luật.                                                            

                                                                                                    Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.