Đội bay tiêm kích F-22 sẽ cất cánh trở lại

20/09/2011 09:57 GMT+7

(TNO) Không lực Mỹ hôm 19.9 khẳng định toàn bộ đội máy bay chiến đấu F-22 sẽ được phép bay trở lại sau khi bị cho “nằm đất” vì trục trặc tại hệ thống cung cấp khí ô-xy.

Toàn bộ những chiếc F-22 Raptor này, loại máy bay chiến đấu tinh vi nhất trên thế giới, đã bị cấm bay trong hơn 4 tháng.

“Từ những cuộc điều tra và nghiên cứu gần đây, chúng tôi hiện thấy rằng, việc trở lại của đội bay này là thích hợp”, hãng AFP dẫn lời Tướng Norton Schwartz - Tham mưu trưởng Không quân Mỹ - cho hay.

Giới chức không lực Mỹ đã ra lệnh cấm bay đối với đội máy bay F-22 vào ngày 3.5, sau khi xảy ra 12 sự cố liên quan tới loại máy bay có khả năng lẩn tránh radar này chỉ trong vòng 3 năm.

Không lực Mỹ có hơn 160 chiếc F-22 Raptor và đang có kế hoạch gia tăng con số này lên 187 chiếc.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.