Bắt giữ 2 xe khách chở mèo, thịt thối...

20/09/2011 17:17 GMT+7

(TNO) Vào lúc 10 giờ ngày 20.9, tại thị trấn Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), Đội tuần tra kiểm soát số 2 thuộc Phòng CSGT Công an Thừa Thiên - Huế đã phát hiện và bắt giữ xe khách chở 200 con mèo (sống) cùng với thịt mèo đã giết mổ, mỡ và nội tạng động vật không có nguồn gốc xuất xứ.

Xe khách mang biển kiểm soát (BKS) 17K - 3672 do Nguyễn Thành Tích (SN 1961, trú tại Xóm 5, Quang Linh, Kiến Xương, Thái Bình) điều khiển đã vi phạm các quy định luật an toàn giao thông đường bộ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có chở: 100 thùng mỡ heo nước (1 thùng = 25 kg), trong đó có 63 thùng không dán tem, nhãn mác của cơ sở sản xuất, 200 con mèo còn sống, không có kiểm dịch động vật của cơ quan thú y, 3 thùng xốp chứa xác động vật (bao gồm cả nội tạng) không rõ nguồn gốc và không có kiểm dịch động vật của cơ quan thú y.

 
Tang vật vi phạm trên xe BKS 17K - 3672 bị lực lượng chức năng bắt giữ

Trước đó, tối 19.9, Tổ tuần tra kiểm soát số 2, làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn giáp ranh giữa TP Huế và huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cũng đã phát hiện xe ô tô khách mang BKS 76M - 1416, do lái xe Cao Tấn Huy (SN 1971, trú tại 36 Lê Đình Cẩn, TP Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông hướng Nam-Bắc, chở 13 thùng chim rừng quý các loại (khoảng 1.300 con còn sống) như: cu cườm (2 thùng), chim vẹt xanh (5 thùng), chim sáo nghệ (3 thùng), chim Bạch đầu ô (3 thùng)... và 5 thùng xốp đựng thịt heo chết và nội tạng đã bốc mùi (khoảng 250 kg). Tất cả số hàng hóa trên đều không có các giấy tờ liên quan.

Được biết, khi tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế xe khách 76M - 1416 vẫn không chịu dừng, khiến tổ công tác phải truy đuổi gần 5km mới chặn được xe vi phạm này.

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai xe khách nói trên, Tổ công tác đã bàn giao phương tiện, tang vật vi phạm cho Công an huyện Hương Trà và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh xử lý.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.