Dời sân bay Vũng Tàu về Gò Găng

18/09/2011 01:33 GMT+7

Ngày 17.9, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Bộ GTVT đã có văn bản đồng ý di dời sân bay Vũng Tàu về Gò Găng (TP Vũng Tàu) để tạo thuận lợi cho việc quy hoạch phát triển và mở rộng TP Vũng Tàu. Bộ GTVT sẽ có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị Bộ GTVT và Bộ Quốc phòng cho phép di dời sân bay Vũng Tàu sang Gò Găng để tạo điều kiện khai thác hoạt động bay, đồng thời bảo đảm phát triển quy hoạch không gian đô thị TP. Tỉnh đã quy hoạch gần 300 ha đất ở Gò Găng và xây dựng các tuyến cầu, đường nối từ QL51 đến Gò Găng để tạo thuận lợi cho việc di dời sân bay. Hiện tại, sân bay Vũng Tàu có đường băng dài 1.800m, do Công ty bay dịch vụ miền Nam thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân quản lý và khai thác các chuyến bay trực thăng phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.