Khởi công nhà máy nhiệt điện hơn 2 tỉ USD

17/09/2011 00:50 GMT+7

Khảo sát địa chất biển phục vụ dự án điện hạt nhân Hôm qua 16.9, tại P.Mông Dương, TX Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 trị giá hơn 2 tỉ USD đã được khởi công xây dựng.

Đây là dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài, do 3 nhà đầu tư hợp tác là tập đoàn AES (Mỹ), Posco Power (Hàn Quốc) và China Investment Corporation (Trung Quốc). Nhà máy gồm 2 tổ máy, công suất 560 MW/tổ, dự kiến tổ máy đầu tiên sẽ vận hành thương mại vào năm 2015 và sẽ chuyển giao cho phía VN tiếp quản sau 25 năm vận hành.

* Ngày 16.9, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết tàu M.T.Choyo Maru, thuộc Công ty khảo sát địa chất Kawasaki (Nhật Bản), đã bắt đầu khảo sát địa chất biển khu vực xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận); dự kiến kết thúc vào cuối tháng 10.2011. Khu vực khảo sát từ vị trí xây dựng nhà máy và mở rộng bán kính 40 km trên biển (từ vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đến khu vực biển Cà Ná, H.Thuận Nam, Ninh Thuận). Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận đã cử 2 kíp tàu hộ tống, bảo vệ tàu M.T.Choyo Maru; đồng thời thông báo cho các chủ tàu, thuyền trên biển tạm thời không hoạt động trong khu vực khảo sát.

Thanh Phong - Lê Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.