Lập chứng từ khống, hiệu trưởng và hiệu phó bị khởi tố

16/09/2011 08:14 GMT+7

(TNO) Ngày 15.9, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phan Văn Kích (53 tuổi, ở P.5, TP Tuy Hòa, Phú Yên) - Hiệu trưởng, ông Nguyễn Hồng Phong (51 tuổi, ở P.9, TP Tuy Hòa) - Phó hiệu trưởng và bà Hồ Thị Bích Hà (40 tuổi, ở P.7, TP Tuy Hòa) - Trưởng phòng Kế hoạch tài vụ trường Cao đẳng Nghề Phú Yên (thuộc UBND tỉnh Phú Yên) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2002 đến nay, 3 người này đã lập khống chứng từ mua xăng dầu, vật tư thiết bị sửa chữa ô tô đưa vào thanh toán, gây thiệt hại hơn 220 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT còn đề nghị cơ quan chủ quản đình chỉ công tác 3 người trên.

Cùng ngày, ông Phan An Định - Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Phú Yên đã ra thông báo thu hồi các khoản tiền hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường này trong năm 2010 (tổng cộng 700.000 đồng/người), do cơ quan CSĐT xác định đã chi sai.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.