Báo động tình trạng nứt, lở đất ở Quảng Nam

16/09/2011 08:10 GMT+7

(TNO) Nhóm các nhà khoa học của Viện Địa chất (Viện Khoa học-Công nghệ VN) vừa báo động về tình trạng nứt đất, trượt lở đất ở Quảng Nam.

Đây là một trong số những địa phương có tai biến nứt đất, trượt lở đất diễn ra ở mức độ lớn nhất VN, với các địa bàn trọng điểm như Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Nam Trà My và một số đoạn đường Hồ Chí Minh, khu vực hồ Phú Ninh. Có tổng cộng 529 khối trượt lớn nhỏ và 76 điểm nứt đất phân bố dọc theo các đứt gãy, trong đó bậc 1 (bậc nguy hiểm nhất) bao gồm sông Bung - Trà Bồng và sông Pô Cô.

Nguy cơ này đe dọa nhiều công trình, vị trí xung yếu như một số quốc lộ và tỉnh lộ lên vùng cao, hệ thống chuyển tải điện 500 kV, các đồi núi, nhiều hồ đập chứa nước.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.