Trường xây xong nhưng không học được

15/09/2011 01:22 GMT+7

Dù đã được xây mới khang trang nhưng trường THCS Đường 9 (P.4, TP Đông Hà, Quảng Trị) vẫn chưa thể sử dụng được.

Tháng 10.2008, công trình trường THCS Đường 9 (mới) đã được khởi công xây dựng với quy mô 2 tầng, 8 phòng học với tổng vốn đầu tư hơn 2,7 tỉ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng (BQL DA ĐT&XD) TP Đông Hà chịu trách nhiệm quản lý công trình. Công trình được bàn giao trễ hơn một năm so với hợp đồng. Tuy nhiên, ngôi trường được bàn giao rồi để… đó và 2 năm qua đã trở thành nơi tụ tập của nhiều đối tượng bất hảo.

Phía BQL DA ĐT&XD TP Đông Hà cho biết một trong những lý do là vì nguồn điện của công trình chưa kéo được, vì nhà trường cách cột điện hơi xa, khoảng 500m(!). “Công trình bị chậm tiến độ quá lâu ngoài các lý do khách quan, một phần còn do năng lực của nhà thầu không cao và việc cấp vốn từng đợt cũng còn chậm…”, ông Lê Hùng Cường, cán bộ giám sát kỹ thuật thuộc BQL DA ĐT&XD TP Đông Hà, giải thích. Nhận thấy đây là công trình có tính cấp bách, lại bị chậm tiến độ nên đầu năm 2011 UBND TP Đông Hà đã đồng ý phân bổ 2,9 tỉ đồng để tiếp tục xây dựng các hạng mục còn thiếu cho trường THCS Đường 9, nhưng tất cả vẫn đang nằm ở… trên giấy. “Dự kiến chậm nhất đến ngày 15.9 sẽ bắt đầu thi công các hạng mục còn thiếu và khoảng 15.3.2012 sẽ hoàn thiện”, ông Cường nói.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.