Động đất 6,1 độ Richter ngoài khơi Alaska

15/09/2011 08:50 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra hôm 14.9 đã làm rung chuyển quần đảo Aleutian thuộc Alaska (Mỹ), tuy nhiên chưa có báo cáo về thiệt hại và thương vong, theo AFP.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết, trận động đất xảy ra lúc 9 giờ 10 phút ngày 14.9 (giờ địa phương, khoảng 1 giờ 10 phút ngày 15.9 theo giờ VN).

Tâm chấn của trận động đất khá nông, chỉ 1km, cách thành phố Attu của Alaska khoảng 34km về phía bắc tây bắc.

Được biết, quần đảo Aleutian gồm hơn 300 đảo núi lửa nhỏ ngoài khơi bờ biển Alaska ở phía bắc Thái Bình Dương.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.