Có thể dự báo thời tiết trong 16 tháng tới

15/09/2011 11:23 GMT+7

Các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng thành công thuật toán mới có thể dự báo khí hậu trong 16 tháng tới, gấp đôi so với hiện nay nhưng lại chính xác hơn.

Thuật toán này căn cứ vào sự tương quan giữa nhiệt độ đại dương và các lý thuyết mới về việc thời tiết khắc nghiệt ngắn hạn ảnh hưởng thế nào đến xu hướng thời tiết dài hạn. Tuy nhiên, phương pháp này không áp dụng cho khí tượng.

Công thức mới còn dự đoán được những biến động dài hạn của hiện tượng El Nino/La Nina ở Thái Bình Dương, vốn ảnh hưởng đáng kể đến thời tiết châu Mỹ, châu Á và châu Úc.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.