Mảnh vỡ vệ tinh sắp rơi xuống Trái đất

14/09/2011 14:56 GMT+7

(TNO) Một vệ tinh không còn sử dụng đang chuẩn bị rơi trở lại Trái đất trong tuần cuối cùng của tháng 9, theo thông báo của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

>> Nguy cơ vệ tinh "chết" rơi xuống biển

Vệ tinh dự báo thời tiết của NASA có tên gọi Vệ tinh Nghiên cứu Thượng tầng Khí quyển (UARS) đã không còn được sử dụng từ năm 2005 và đang mất dần độ cao kể từ đó.

Hôm 12.9, NASA đã cập nhật tình trạng hiện tại của UARS và nói vệ tinh này dự kiến sẽ lao xuống mặt đất vào cuối tháng 9. Những ước đoán trước đây của NASA và quân đội Mỹ vốn cho biết vệ tinh sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Phần lớn những bộ phận của UARS sẽ bị thiêu cháy khi quay trở lại mặt đất song một vài mảnh vỡ dự kiến sẽ lọt qua được tầng khí quyển.

Theo NASA, tỷ lệ để một người cụ thể trên mặt đất bị các mảnh vỡ rơi trúng là 0,0000000001%. Khả năng mảnh vỡ của UARS rơi trúng bất kỳ một người nào đó là 1/3.200 hay 0,03%. Trường hợp nhiều khả năng xảy ra nhất là vệ tinh sẽ rơi xuống đại dương.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.