Phố Wall tăng nhẹ phiên đầu tuần

13/09/2011 08:36 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần (vào rạng sáng nay, 13.9, giờ VN), chứng khoán thế giới ghi nhận sắc xanh nhẹ nhàng tại Mỹ. Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Á và châu u đồng loạt bật đỏ với biên độ giảm gia tăng nhanh.

Tại Phố Wall, chỉ số thị trường S&P 500 tăng 0,7%, lên thành 1.162,27 điểm. Trước đó, chỉ số này có lúc giảm tới 1,6% trong phiên đầu tuần. Dow Jones Industrial tăng 68,89 điểm, tương đương tăng 0,6%, chốt phiên đầu tuần ở mức 11.061,12 điểm.

Tại châu u, thông tin Đức chuẩn bị kế hoạch phòng trường hợp Hy Lạp vỡ nợ tiếp tục lan rộng khiến thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp kể từ cuối tuần trước, biên độ giảm điểm được nới rộng.

Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm mạnh 2,5% trong phiên đầu tuần, hiện chỉ số này đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7.2009. Trong tuần trước, STXE 600 đã giảm tổng cộng 3,7%.

Toàn bộ các thị trường cấp quốc gia tại châu u đều giảm điểm trong phiên này.

Cổ phiếu của các ngân hàng châu u, đặc biệt là các ngân hàng Pháp, giảm mạnh trong phiên này: cổ phiếu của Societe Generale giảm mạnh tới 11%; cổ phiếu của BNP Paribas giảm 12%; cổ phiếu của Credit Agricole giảm 11%. Hiện các ngân hàng của Pháp dẫn đầu danh sách các nhà đầu tư mạo hiểm vào Hy Lạp trong thời kỳ này với 56,7 tỉ USD mua lại các khoản nợ công và nợ tư quá hạn.

Tại châu Á, chỉ số MSCI Asia Pacific giảm mạnh 2,3% ngay trong phiên giao dịch mở đầu tuần mới (kết thúc chiều 12.9, giờ VN) xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, việc Hy Lạp đang rơi gần hơn bờ vực  vỡ nợ quốc gia là nguyên nhân chính khiến giới đầu tư chứng khoán bi quan, các thị trường chứng khoán mất điểm.

Tổng kết phiên đầu tuần, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản để mất thêm 201,99 điểm, tương đương giảm 2,31% so với phiên cuối tuần trước, xuống còn 8.535,67 điểm. HSI của Hồng Kông giảm mạnh 836,09 điểm, tương đương giảm 4,21%, xuống còn 19.030,5 điểm.

* Giá dầu thô thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần mới lại bất ngờ tăng nhẹ sau 2 phiên giảm liên tiếp.

Giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 10 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên 12.9 ở mức 88,19 USD/thùng, tăng 95 cent, tương đương tăng 1,1% so với phiên cuối tuần trước. Trong phiên này, giá dầu thô dao động từ 85 đến 88,95 USD/thùng. Giá dầu thô tại đây hiện đã giảm 3,5% so với đầu năm nay.

Giá dầu Brent giao tháng 10 tại London (Anh) giảm nhẹ 52 cent, tương đương giảm 0,5%, xuống còn 112,25 USD/thùng.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.