Khai hội đèn lồng lớn nhất Việt Nam

12/09/2011 22:03 GMT+7

(TNO) Lúc 19 giờ tối nay 12.9 (rằm tháng Tám âm lịch) lễ hội đèn lồng lớn nhất Việt Nam đã khai cuộc tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

Do thời tiết thuận lợi nên lượng người đổ về lễ hội này năm nay đông kỷ lục, ước tính khoảng 30 nghìn người. Tất cả các con đường chính của thành phố Phan Thiết đều chật cứng người và xe.

Năm nay, vẫn với những chiếc đèn lồng “khổng lồ” nhưng tính thương mại hóa trên từng chiếc đèn ít đi. Thay vào đó, một chủ đề nổi bật là hình ảnh quê hương Bình Thuận, đặc biệt là hình ảnh các chú hải quân và hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam được thể hiện qua các đèn lồng khổng lồ đã gây ấn tượng mạnh cho người xem.

Lễ hội này được xem là lễ hội đèn lồng lớn nhất nước. Theo ước tính, mỗi chiếc đèn lồng lớn được thuê làm với số tiền từ 20 - 40 triệu đồng.

 
Đường phố Phan Thiết kẹt cứng người đi xem lễ hội đèn lồng


Lễ hội thu hút hàng nghìn trẻ em và cả người lớn đến xem


Các lồng đèn nhỏ thể hiện chủ đề "Góp đá xây Trường Sa"


Những chiếc đèn lồng khổng lồ thể hiện quần đảo Trường Sa của Việt Nam


Nhiều du khách quốc tế chăm chú theo dõi lễ hội đèn lồng Phan Thiết một cách thích thú


Một con rồng phun lửa, chiếc đèn có giá trên 30 triệu đồng

Quế Hà
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.