Phá trường gà trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa

11/09/2011 19:49 GMT+7

(TNO) Chiều 11.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết, sau khi đã sàng lọc, cơ quan này tiếp tục giạm giữ 99 nghi can bị bắt quả tang đánh bạc vào chiều 9.9 tại trường gà được tổ chức trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, trường gà này do Chương Hoàng Chiến (sinh năm 1980, ngụ tại P.Bình Hưng Hòa A) tổ chức hoạt động từ đầu năm 2009 đến nay.

Điều đáng nói là trường gà này nằm cách trụ sở công an phường chỉ vài trăm mét.

Tại thời điểm bị bắt giữ, các trinh sát đã thu giữ tại hiện trường gần 420 triệu đồng, 1.300 USD, 10 đô la Úc, 79 điện thoại di động, 10 con gà đấu và 2 cặp cựa gà.

Mỗi ngày, trường gà này hoạt động khoảng 10-15 độ gà và “đón tiếp” hàng trăm con bạc từ Tiền Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bình Dương... đổ về.


Các con bạc chơi trò đỏ đen ngay cạnh những ngôi mộ - Ảnh: Vy Anh

Tại đây, các con bạc cá cược với số tiền từ vài trăm triệu đến cả tỉ đồng. Với số tiền cược lớn này, “biện gà” (người giúp việc cho chủ trường gà) thu 5% tiền xâu. Chiến thu tiền xâu và hưởng thêm 5% tiền thắng cược của các con bạc.

Trong giờ đợi hiệp kế tiếp bắt đầu, các con bạc có thể “giải trí” bằng trò tài xỉu do hai đối tượng có biệt danh Cu “lì”, Sơn “lé” tổ chức với số tiền cược từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Ngoài Chiến, cơ quan điều tra xác định còn có Trần Tấn Phước (tự Beo, sinh năm 1973), Trần Văn Hận (tự Mười, sinh năm 1975) và Trần Văn Tú (tự Tèo điếc, sinh năm 1986) đều ngụ P.Bình Hưng Hòa A là những “trợ thủ” đắc lực của Chiến. 

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.